728 x 90

Mát mắt với ‘viên ngọc xanh’ ở cao nguyên Mộc Châu

Mát mắt với ‘viên ngọc xanh’ ở cao nguyên Mộc Châu
Cây chè là nguồn thu nhập chính của một bộ phận các hộ gia đình dân tộc ở Mộc Châu. Những đồi chè xanh mơn mởn, rộng bát ngát khiến Mộc Châu trông như một viên ngọc xanh nằm trên cao nguyên tạo nên một bức tranh thiên nhiên vô cùng đẹp mắt...
CanhDep.net
Mát mắt với viên ngọc xanh ở cao nguyên mộc châu  
cao nguyên Mộc Châu, chè được trồng nhiều tại thị trấn nông trường.  Nơi đây cũng là một trong số 3 khu vực sở hữu đồi chè trái tim ấn tượng và thu hút nhiều khách du lịch nhất.
 
Mát mắt với viên ngọc xanh ở cao nguyên mộc châu  
Để có được tác phẩm ưng ý nhất về những đồi chè này, du khách có thể lựa chọn hai khung thời gian là sáng sớm và chiều muộn vì đây là thời điểm có nhiều điểm nhấn cho mỗi bức hình.
 
Mát mắt với viên ngọc xanh ở cao nguyên mộc châu  
Tuy nhiên nếu tới đúng thời điểm, du khách cũng nên chịu khó đi sâu vào phía trong để tìm được những góc máy phù hợp.
 
Mát mắt với viên ngọc xanh ở cao nguyên mộc châu  
Bạn có thể đi bộ hoặc dừng xe bên những con đường nhỏ khi tiến sâu vào phía trong những đồi chè.
 
Mát mắt với viên ngọc xanh ở cao nguyên mộc châu  
Bên cạnh việc chiêm ngưỡng những đồi chè, du khách cũng có thể mua cho mình đặc sản chè mộc châu về làm quà cho gia đình hay bạn bè.
 
Mát mắt với viên ngọc xanh ở cao nguyên mộc châu  
Nhiều gia đình còn mang theo trẻ nhỏ để chụp được những tấm hình ưng ý nhất cho cả nhà.
 
Mát mắt với viên ngọc xanh ở cao nguyên mộc châu  
Nếu có thời gian ở lại lâu hơn, du khách sẽ dễ dàng tìm được những đồi chè nối dài với đồi trồng rau tăng gia của người dân tại Mộc Châu. Tất cả tạo thành một bức tranh thiên nhiên vô cùng đẹp mắt.
 
Mát mắt với viên ngọc xanh ở cao nguyên mộc châu  
Hình ảnh đồi chè ấn tượng khi chiều về.