728 x 90



  • Lễ nhập Kut của người Chăm Bà La Môn

    Lễ nhập Kut của người Chăm Bà La Môn 63

    Người Chăm quan niệm khi bộ xương trán được đưa vào Kut thì cũng là lúc linh hồn người chết được hóa kiếp với tổ tiên và đi vào thế giới vĩnh hằng, thế giới của tổ tiên, dòng họ cùng các vị thần linh.

    CHI TIẾT
  • Hiểu thêm về nghi lễ hỏa táng của người Chăm Ahier

    Hiểu thêm về nghi lễ hỏa táng của người Chăm Ahier 403

    Người Chăm có 3 tôn giáo là Chăm Ahier, Chăm Awal và Chăm Islam, nhưng chỉ có chăm ahier là thực hiện nghi lễ hỏa táng cho người quá cố. Lễ hỏa táng được xem là nghi lễ quan trọng trong quan niệm vòng đời của người Chăm. Vị chủ lễ sẽ dùng rựa lấy phần hộp sọ của người chết trong đám lửa để dùi mài thành 9 mảnh xương nhỏ bằng đồng xu, để dùng trong lễ nhập Kut, kết thúc một vòng đời nơi trần thế.

    CHI TIẾT