728 x 90

Hãy đến Bangkok với một chiếc vali rỗng...

Hãy đến Bangkok với một chiếc vali rỗng...
1. Chợ cuối tuần Chatuchak Nếu đã đến Bangkok, bạn chắc chắn nên ghé Chatuchak  - chợ lớn nhất Thái Lan đồng thời cũng lớn nhất thế giới. Khu chợ này rộng tới hơn 1km2 với số các quầy hàng...
CanhDep.net
1. Chợ cuối tuần Chatuchak
Nếu đã đến Bangkok, bạn chắc chắn nên ghé Chatuchak  - chợ lớn nhất Thái Lan đồng thời cũng lớn nhất thế giới. Khu chợ này rộng tới hơn 1km2 với số các quầy hàng lên tới 15.000 và đón từ 200.000 đến 300.000 lượt khách mỗi ngày. Chợ chỉ mở vào thứ 7 và chủ nhật hàng tuần, kéo dài từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều.
Hãy đến bangkok với một chiếc vali rỗng
Chợ Chatuchak là cả một mê cung rộng lớn với vô số hàng quán bán đủ mọi loại mặt hàng từ thủ công, thực phẩm, đồ lưu niệm đến cả vật nuôi, cây cảnh. Phong phú nhất là hàng may mặc, giày dép với giá cả vô cùng rẻ. Du khách có thể thoải mái xem hàng và mặc cả, những người bán hàng ở đây rất xởi lởi và niềm nở.
Hãy đến bangkok với một chiếc vali rỗng
Khi đi mua sắm tại chợ Chatuchak, du khách phải đặc biệt cẩn thận để tránh lạc đường và bị móc túi bởi chợ rất  rộng lớn và vô cùng đông đúc.
2. Chợ Pratunam
Khu chợ nằm ở đoạn giao cắt giữa đường Ratchaprop và Petchburi, đây là trung tâm chuyên bán quần áo, giày dép và phụ kiện thời trang với giá rất rẻ. Người bán hàng sẽ bán cho bạn với giá buôn nếu mua từ 3 món trở lên, nhưng nếu mua lẻ giá vẫn rẻ hơn rất nhiều so với bên ngoài. 
Hãy đến bangkok với một chiếc vali rỗng
Xung quanh khu chợ còn là nơi tập trung nhiều khu trung tâm thương mại lớn và các cửa hàng thời trang danh tiếng. Chợ Pratunam mở cửa cả ngày nhưng thời điểm lý tưởng để mua sắm là từ 11 giờ sáng đến 9 giờ tối.
Hãy đến bangkok với một chiếc vali rỗng
Quy tắc cần nhớ khi mua sắm ở đây đó là không thử đồ, không trả lại, nếu bạn nhìn thấy tên của một hãng nổi tiếng trên mác quần áo, yên tâm vì tất cả đều là ...hàng nhái với chất lượng tốt.
3. Chợ Woeng Nakhon Kasem
Khu chợ này thường được biết đến với cái tên "chợ ăn trộm" bởi trước kia đây là nơi chuyên bán đồ ăn trộm được. Ngày nay khu chợ là một điểm đến độc đáo ở bangkok đối với những ai muốn tìm mua đồ cũ, đồ cổ.
Hãy đến bangkok với một chiếc vali rỗng
Nếu chịu khó tìm kiếm, du khách còn có thể tìm thấy được rất nhiều tặng phẩm độc đáo để làm kỉ niệm hoặc tặng người thân khi ghé chợ này. 
Hãy đến bangkok với một chiếc vali rỗng
Chợ Woeng Nakhon Kasem  nằm ở khu Chinatown nổi tiếng sôi động. Tuy không rộng lớn và kén người mua nhưng đây là một trong những khu chợ thú vị nhất cho những khách du lịch muốn cảm nhận một góc độc đáo trong đời sống Bangkok và sở hữu một món đồ lưu niệm độc đáo cho chuyến đi.
4. Chợ Thai Airways
Tên của khu chợ được đặt như trên đơn giản bởi nó nằm sau trụ sở của Thai Airways. Chợ Thái Airways được hình thành từ hoạt động buôn bán của một vài tiếp viên hàng không, những người mua được hàng nước ngoài giá rẻ và bán tại đây. 
Hãy đến bangkok với một chiếc vali rỗng
Du khách có thể bước vào khu chợ từ một con đường nhỏ nằm bên cạnh trụ sở. Tại đây bày bán các mặt hàng chủ yếu như túi xách, đồ trang sức, mỹ phẩm, quần áo...Rất nhiều hàng hóa có xuất xứ từ Hongkong, Hàn Quốc, Nhật Bản và thậm chí là từ các nước Châu Âu. 
Hãy đến bangkok với một chiếc vali rỗng
Đặc biệt khu chợ bán khá nhiều quần áo size to cho khách du lịch phương Tây lựa chọn với mức giá rẻ hơn khá nhiều nếu so với mua trong siêu thị. Chợ nằm trên đường Vibhavadi và mở cửa vào tất cả các ngày trong tuần.
Theo Depplus