728 x 90

‘Chặt chém’ 20 du khách, chủ đò bị phạt 15 triệu đồng

‘Chặt chém’ 20 du khách, chủ đò bị phạt 15 triệu đồng
Bị tố qua địa chỉ email và đường dây nóng, đơn vị kinh doanh dịch vụ trên vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) bị phạt 15 triệu đồng vì “chặt chém” du khách.
CanhDep.net
chặt chém 20 du khách chủ đò bị phạt 15 triệu đồng

du khách đến vịnh Hạ Long. Ảnh: Minh Cương

Ngày 15/7, Chi Cục quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh phạt hành chính 15 triệu đồng đối với Hợp tác xã Vạn Chài Con đò cổ tích kinh doanh dịch vụ chèo đò và kayak trên vịnh Hạ Long về vi phạm thu phí dịch vụ không đúng theo giá niêm yết. Đơn vị này buộc phải trả lại số tiền đã “chặt chém” cho đoàn khách.

Trước đó, ngày 3/7, qua địa chỉ email đường dây nóng du lịch đã tiếp nhận phản ánh của một hướng dẫn viên du lịch dẫn đoàn khách 20 người đi thăm Ba Hang, vịnh Hạ Long và có sử dụng dịch vụ chèo đò chở khách của Hợp tác xã Vạn Chài Con đò cổ tích. Giá niêm yết dịch vụ là 40.000 đồng một khách. Tuy nhiên khi thanh toán, nhân viên ở đây lại thu 50.000 đồng một khách. Tổng số tiền đoàn phải trả cho 20 khách du lịch là một triệu đồng thay vì 800.000 đồng.

Xem thêm: Dừng hoạt động đội tàu 'chặt chém' khách tham quan vịnh Hạ Long