728 x 90

5 hòn đảo thiên đường ở Thái Lan

5 hòn đảo thiên đường ở Thái Lan
Thay vì chỉ dừng chân ở những thành phố quen thuộc như Bangkok hay Pattaya, du khách có thể dễ dàng đến các đảo Koh Tao, Koh Samui và Phuket để tham quan và khám phá.
CanhDep.net

5 hòn đảo dưới đây là những gợi ý để bạn đặt lịch cho chuyến nghỉ mát hè này. 

Koh Tao

Từ lâu, đảo Koh Tao là điểm đến ưa thích của dân phượt, bụi. Mặc dù ngành du lịch phát triển rất mạnh, vẻ đẹp tự nhiên của cả môi trường đất và nước ở đây vẫn được bảo tồn, duy trì.

Koh Tao là địa điểm lý tưởng cho người thích lặn biển, ngắm san hô. Hòn đảo này có sự kết hợp giữa màu nước trong xanh và bãi biển cát trắng trải dài. Một trong những trường dạy lặn lớn nhất trên đảo là Big Blue. Nơi đây đáp ứng đầy đủ cho một khóa học lặn và các gói ăn ở đi kèm. 

5 hòn đảo thiên đường ở thái lan

Koh Tao - thiên đường cho du khách thích lặn biển và ngắm san hô. 

Du khách có thể khám phá đảo Koh Tao bằng cách đi bộ, xe máy hoặc xe địa hình 4 bánh (Quad) tùy theo sở thích mỗi người. Bạn hãy thuê thuyền để kết hợp tới Koh Nang Yuan - một đảo nhỏ khác chỉ cách Koh Tao 15 phút. Nang Yuan là một khu bảo tồn biển nên du khách lưu ý chuẩn bị 100 baht (khoảng 65.000 đồng) để vào tham quan. 

Koh Samui

Đây là hòn đảo lớn thứ hai của Thái Lan, đồng thời là nơi cung cấp dịch vụ nghỉ dưỡng (resort, spa, khách sạn) đẳng cấp 5 sao. Vẻ đẹp của koh samui là sự hòa quyện của các bãi biển với những rừng cây nhiệt đới xanh mát. Đặc sản nơi này là dừa - loại trái cây có rất nhiều công dụng, từ chế biến thành món cà ri cho tới dùng làm thuốc chữa rám nắng sau khi tắm biển. 

Sáng sớm, du khách có thể leo bộ lên núi, chiều đi dạo dưới ánh nắng cuối ngày và thưởng thức những ly cocktail hấp dẫn khi đêm về. Bãi biển Chaweng của đảo Koh Samui là một trong những nơi để thả bước thư giãn cũng như tổ chức tiệc đêm. 

Koh Phi Phi

Koh Phi Phi là một trong số những đảo của thái lan được du khách yêu thích nhất. Nơi này có vịnh biển Maya từng là bối cảnh cho một số thước phim đẹp trong The Beach.

Thời điểm bộ phim được phát sóng, một lượng lớn du khách đổ về làm đảo khi đó khá đông đúc. Tuy nhiên, Koh Phi Phi rất đáng để bạn bỏ tiền mua tour đi thuyền tới và khám phá. Rất nhiều khách sạn, nhà nghỉ và công ty du lịch cung cấp tour tương tự nhau nên bạn phải cân nhắc kỹ để hợp túi tiền.

5 hòn đảo thiên đường ở thái lan

Trên đảo có một vị trí đặt tên là Viewpoint để du khách có thể phóng tầm mắt nhìn ngắm phong cảnh. 

Du khách có thể lười biếng nằm trên boong thuyền cả ngày, bơi ra các vùng nước kín hay chèo kayak và lặn ngắm san hô tại đảo. Khi trở về bờ, bạn hãy thử tới quán bar Sunflower - nơi được xây dựng từ những chiếc thuyền hỏng sau vụ sóng thần năm 2004.

Nếu muốn khám phá rừng rậm, thưởng thức đồ uống và cả xem trực tiếp diễn Muay Thái, bạn nên tìm tới Reggae Bar. Với người ham mê tiệc tùng, các câu lạc bộ, quán bar nằm dọc theo bãi biển Ton Sai chắc chắn đủ nhộn nhịp để chiều lòng du khách. 

Phuket

Đảo là sự kết hợp giữa vẻ đẹp vốn có của thị trấn Phuket, các công trình di sản mang dấu ấn kiến trúc Trung Quốc cùng khu bờ biển phía nam xa xôi như Ao Sane, Siam. 

Khao Phing Kan (còn gọi là đảo James Bond) là địa điểm hút khách gần đảo Phuket, mùa cao điểm vào khoảng tháng 10 tới tháng 2. Du khách ưa thích nơi riêng tư, hãy thuê một con thuyền để tham quan những vùng có san hô đẹp và ít người biết tới như Koh Rang Yai hay Koh Hae.  

Koh Chang

Du khách muốn rời xa đất liền để khám phá nhưng hạn chế về thời gian, koh chang có thể là giải pháp hợp lý nhất. Để tới đảo, bạn mất khoảng 5 giờ đi xe ô tô hoặc buýt từ trung tâm bangkok hay xuất phát thẳng từ sân bay. Sau đó đi phà thêm 45 phút là đến đảo, nơi đầy đủ núi non, biển, thác và các công viên xanh mát. 

5 hòn đảo thiên đường ở thái lan

Koh Chang là hòn đảo lớn thứ ba của Thái Lan. 

Trên đảo có hẳn một bãi biển tên Lonely - Cô Đơn, nhưng đây lại là khu vực tập trung nhiều quán bar sôi động, hàng tháng còn tổ chức tiệc tùng vào dịp trăng tròn. Người dân địa phương thân thiện sẵn lòng chỉ dẫn để bạn có những ngày nghỉ tuyệt vời tại đây. 

Hương Chi (theo Skyscanner)