728 x 90

Viếng thăm nơi yên nghỉ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Viếng thăm nơi yên nghỉ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Ban tổ chức lễ Quốc tang đã chọn khu vực Vũng Chùa - Đảo Yến (thuộc xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) làm nơi yên nghỉ cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Thi hài ông đã được đưa về quê hương bằng máy bay và an táng vào ngày 13/10/2013.
CanhDep.net
Thuộc xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh quảng bình , Vũng Chùa - đảo yến là danh thắng nổi tiếng nằm ở phía Bắc tỉnh Quảng Bình. Nơi đây cách đèo Ngang 10 km về phía Nam và cách quốc lộ 1 chỉ hơn 2 km về phía biển Đông.

Nằm bên vịnh nước sâu Hòn La, dưới chân Đèo Ngang hùng vĩ, vũng chùa là bãi biển sạch, cát trắng trải dài, được bao quanh bởi màu xanh ngút ngàn của cây cỏ. So với nhiều bãi biển khác, Vũng Chùa thu hút du khách bởi vẻ đẹp hoang sơ và yên bình.
Viếng thăm nơi yên nghỉ của đại tướng võ nguyên giáp
Vũng Chùa hoang sơ với bãi cát trải dài. Ảnh: kienthuc.net
Với địa thế cong hình cánh quạt, lại được bao bọc bởi 3 đảo là Hòn La, Hòn Gió và Hòn Nồm (đảo Yến) nên khu vực biển Vũng Chùa khá kín gió. Vì vậy, dù hướng mặt ra biển Đông nhưng sóng ở đây không ào ạt xô bờ mà nhẹ nhàng như vỗ về bờ cát. Đây cũng là lý do nhiều tàu thuyền neo đậu ở Vũng Chùa trong những ngày gió bão.

Cách Vũng Chùa không xa là Đảo Nồm, tên gọi theo hướng gió. Do là nơi cư trú của rất nhiều chim yến nên người dân địa phương gọi là Đảo Yến. Từ Vũng Chùa ra Đảo Yến chỉ mất hơn 20 phút đi thuyền. Không gian ở đảo khoáng đạt vô cùng.
Viếng thăm nơi yên nghỉ của đại tướng võ nguyên giáp
Địa thế Vũng Chùa lưng tựa núi, mặt hướng biển. Ảnh: Lao Động.
Giữa đại dương bao la, đảo Yến nổi lên như viên ngọc xanh chưa mài giũa. Vẻ đẹp thơ mộng, nguyên sơ với diện tích khoảng 10 ha toát lên từ chính những hạt cát, rặng phi lao ven biển và cánh chim yến chao liệng trên bầu trời.

Mặt nhìn vào đất liền của Đảo Yến là những bãi cát chạy dài và một triền núi thấp. Mặt hướng ra Biển Đông có nhiều bãi đá hùng vĩ, nhờ sóng biển tạo nên nhiều hình thù thú vị khác nhau. Đến đây, bạn sẽ được đắm mình trong làn nước mát rượi, trong vắt nhìn tận đáy và thư thái tản bộ ven bờ nhặt vỏ ốc trôi.

Tuy động, thực vật trên đảo không quá phong phú và đa dạng nhưng lại rất hấp dẫn khi được chim yến chọn làm nơi cư ngụ. Du khách có thể tận mắt chiêm ngưỡng từng đàn chim yến ríu rít nhảy múa trên đỉnh đầu. Mùa chim yến làm tổ, nơi đây còn vang vọng tiếng hót líu lo như gọi bạn.
Viếng thăm nơi yên nghỉ của đại tướng võ nguyên giáp
Đảo Yến cách Vũng Chùa 20 phút đi thuyền. Ảnh: kienthuc.net
Từ đảo Yến trông ra xa có thể thấy được đảo Hòn La và đảo Gió, ba đảo tạo thành 3 đỉnh của một hình tam giác, tạo thế vững chãi giữa biển Đông. Những lúc bình minh hay chiều tà, khung cảnh ở đây đẹp mê hồn, chìm ảo như trong cổ tích.

Ban tổ chức lễ Quốc tang đã chọn khu vực Vũng Chùa - Đảo Yến (thuộc xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) làm nơi yên nghỉ cho đại tướng võ nguyên giáp . Thi hài ông được đưa về quê hương bằng máy bay và an táng vào ngày 13/10/2013.
Kim Anh