728 x 90

Singapore, quốc gia đắt đỏ nhất thế giới

Singapore, quốc gia đắt đỏ nhất thế giới
Theo bản điều tra về mức sống của The Economist Intelligence, Singapore hội đủ những yếu tố với giá cao ngất ngưởng về quần áo, xe và các phương tiện giao thông. ...
CanhDep.net

Theo bản điều tra về mức sống của The Economist Intelligence, singapore hội đủ những yếu tố với giá cao ngất ngưởng về quần áo, xe và các phương tiện giao thông.
Singapore quốc gia đắt đỏ nhất thế giới

Một ví dụ điển hình về những đồ thực phẩm hàng ngày ở Singapore đắt hơn 11% so với New York, 1 chai rượu vang có giá 25 đô la Mỹ, trong khi New York chỉ có 12,74 đô la Mỹ.Tiếp theo Singapore trong top 5 là Paris (Pháp), Olso (Na Uy), Zurich (Thụy Sĩ) và Sydney (Úc).Trong khi đó London và Tokyo đứng ở vị trí thứ 11, còn New York “khiêm tốn” ở vị trí thứ 22. Đồng thời bản cáo của The Economist Intelligence cũng chỉ ra khoảng cách chênh lệch giữa các nước Châu Âu trong cuộc chiến chống lại sự khủng hoảng kinh tế ở khu vực Châu Âu. Mức sống ở Paris cao hơn 26% so với New York, nhưng mức phí sinh hoạt của Lisbon và Athens lại thấp hơn 26 % so với New York.
Singapore quốc gia đắt đỏ nhất thế giới
 
Những thành phố rẻ nhất thế giới thuộc về các nước Châu Á, Bắc Phi và Nam Phi. Đứng đầu là thành phố Karachi, Pakistan.  
Singapore quốc gia đắt đỏ nhất thế giới
 
Danh sách 10 thành phố đắt đỏ nhất thế giới: 
1. Singapore
2.  Paris, France
3. Oslo, Norway
4.  Zurich, Switzerland
5.  Sydney, Australia
6. Melbourne, Australia
7.  Geneva, Switzerland
8.  Copenhagen, Denmark
9. Hong Kong
10. Seoul, South Korea
Danh sách 10 thành phố rẻ nhất thế giới:
1.Karachi, Pakistan
2.Bangalore, India
3.Caracas, Venezuela
4. Mumbai, India
5. Chennai, India
6.  New Delhi
7. Tehran, Iran
8.   Damascus, Syria
9.  Kathmandu, Nepal
10. Algiers, Algeria
Bạch Điệp (theo Daily Mail)