728 x 90

Quảng Bình xem xét hoãn tăng giá vé thăm hang động

Quảng Bình xem xét hoãn tăng giá vé thăm hang động
UBND tỉnh Quảng Bình vừa đề xuất với HĐND xem xét, lùi thời hạn áp dụng tăng giá vé tham quan một số hang động trên địa bàn, sau khi có kiến nghị của Tổng cục Du lịch.
CanhDep.net
Quảng bình xem xét hoãn tăng giá vé thăm hang động

quảng bình đang xem xét giữ nguyên mức giá thăm quan một số hang động trên địa bàn. Ảnh: Hoàng Táo

Sáng 29/1, trao đổi với VnExpress, ông Trần Tiến Dũng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cho hay, Ủy ban vừa có văn bản đề xuất với thường trực HĐND tỉnh xem xét, tạm hoãn thời gian tăng giá vé hang động trong quý I/2015. Quyết định cuối cùng thuộc về HĐND tỉnh.

Việc Quảng Bình tăng giá vé tham quan 3 hang động Phong Nha, tiên sơnthiên đường đột ngột khiến nhiều doanh nghiệp lữ hành gặp khó khăn. Theo ông Trần Xuân Cương, Tổng thư ký Hiệp hội du lịch Quảng Bình, Giám đốc công ty TNHH Thông tin và Du lịch NETIN, việc tăng giá vé thăm hang động ảnh hưởng dây chuyền đến toàn ngành du lịch.

“Nhiều đơn vị ký hợp đồng trước 6-7 tháng, tăng giá vé đột ngột mà không có chính sách hỗ trợ khiến chúng tôi bể tour. Lượng khách đến Quảng Bình giảm thì sẽ ảnh hưởng hệ thống đến nhà hàng, khách sạn, đơn vị lữ hành. Chúng tôi đề xuất lùi thời gian áp dụng tăng giá vé, đồng thời có mức tăng vừa phải”, ông Cương nói.

Quảng bình xem xét hoãn tăng giá vé thăm hang động

Tổng cục du lịch vừa có văn bản đề nghị Quảng Bình xem xét lại việc điều chỉnh phí tham quan một số địa điểm du lịch. Ảnh: Hoàng Táo

Vào đầu năm 2015, tỉnh Quảng Bình có quyết định điều chỉnh và áp dụng ngay việc tăng giá vé vào thăm ba hang động Thiên Đường, Phong Nha, Tiên Sơn.

Cụ thể, vé thăm động Thiên Đường tăng lên 250.000 đồng, mức cũ là 120.000 đồng/lượt, trẻ em từ 1,1 đến 1,3 mét là 125.000 đồng (giá cũ 60.000 đồng). Vé thăm động phong nha và Tiên Sơn lần lượt tăng lên 150.000 đồng và 80.000 (vé cũ là 80.000 và 40.000 đồng). Trẻ em cao dưới 1,3 mét miễn phí. Giá các dịch vụ khác giữ nguyên.

Thông tin từ Sở Văn hóa Thể thao Du lịch, năm 2014, ngành du lịch Quảng Bình đón trên 2,7 triệu lượt khách đến thăm, tổng doanh thu du lịch đạt gần 2.750 tỷ đồng, tăng 129% so với cùng kỳ.

Trước việc Quảng Bình tăng giá vé vào tham quan động Phong Nha - Kẻ Bàng, Tổng cục Du lịch đã có văn bản gửi tỉnh đề nghị xem xét việc điều chỉnh phí tham quan tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn cho phù hợp với tình hình hiện tại, tránh gây ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh du lịch.

Cụ thể, Tổng cục Du lịch đề nghị lùi thời gian áp dụng tăng giá vé tham quan ba hang động Thiên Đường, Phong Nha, Tiên Sơn sang thời điểm thích hợp, tạo điều kiện các đơn vị kinh doanh du lịch có thời gian điều chỉnh, thay đổi giá tour.

Đơn vị này cũng đề nghị Quảng Bình cân nhắc giữ nguyên giá vé với các hợp đồng du lịch đã ký trong 6 tháng đầu năm 2015; có chính sách giảm giá khách du lịch nội địa, hưởng ứng chương trình kích cầu du lịch “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”.

Hoàng Táo