728 x 90

Quảng Bình giữ giá vé tham quan cũ với các hợp đồng đã ký

Quảng Bình giữ giá vé tham quan cũ với các hợp đồng đã ký
Biện pháp này của tỉnh nhằm tạo điều kiện cho các hợp đồng lữ hành đã ký trước thời điểm tăng giá vé thăm hang động. 
CanhDep.net

Theo văn bản mới nhất do Văn phòng UBND quảng bình vừa công bố, giá vé tham quan 3 hang động Phong Nha, tiên sơnthiên đường được giữ nguyên mức cũ. Tuy vậy, thay đổi này chỉ áp dụng đối với các hợp đồng lữ hành đã ký trước thời điểm quyết định tăng giá vé thăm 3 hang động có hiệu lực. Mục đích là tránh làm ảnh hưởng đến kế hoạch kinh doanh của các đơn vị lữ hành và du khách.

Quảng bình giữ giá vé tham quan cũ với các hợp đồng đã ký

Tỉnh Quảng Bình vừa có quyết định giữ mức giá cũ với các hợp đồng lữ hành ký trước thời điểm tăng giá vé. Ảnh: Hoàng Táo

Trước đó, đầu năm 2015, Quảng Bình có quyết định tăng giá vé tham quan 3 động trên lên hơn 200%. Mức giá mới được áp dụng tại động Thiên Đường là 250.000 đồng trong khi mức cũ là 120.000 đồng một lượt, trẻ em cao 1,1 - 1,3 mét là 125.000 đồng (giá cũ 60.000 đồng).

Vé thăm động phong nha và Tiên Sơn lần lượt tăng lên 150.000 và 80.000 đồng (vé cũ là 80.000 và 40.000 đồng). Trẻ em cao dưới 1,3 mét miễn phí.

Một tháng sau thời điểm Quảng Bình tăng giá vé, Tổng cục du lịch có văn bản gửi tỉnh này đề nghị lùi thời gian áp dụng biểu phí mới sang thời điểm thích hợp, tạo điều kiện các đơn vị kinh doanh du lịch có thời gian điều chỉnh, thay đổi giá tour.

Ba hang động trên mỗi năm mang về cho Quảng Bình khoảng 100 tỷ đồng từ tiền bán vé. Trong năm 2014, tỉnh thu hút 2,7 triệu lượt du khách, doanh thu đạt gần 2.750 tỷ đồng.

Hoàng Táo