728 x 90

Qasr al Farid, lâu đài cô đơn giữa sa mạc

Qasr al Farid, lâu đài cô đơn giữa sa mạc
"Qasr a Farid" có nghĩa là "lâu đài cô đơn", người Ả Rập gọi như vậy vì đây là ngôi mộ lớn nhất và bị cô lập hoàn toàn trong một quần thể 131 các ngôi mộ. Dù cái tên mỹ miều và huyền ảo...
CanhDep.net
"Qasr a Farid" có nghĩa là "lâu đài cô đơn", người Ả Rập gọi như vậy vì đây là ngôi mộ lớn nhất và bị cô lập hoàn toàn trong một quần thể 131 các ngôi mộ. Dù cái tên mỹ miều và huyền ảo như vậy nhưng thực chất Qasr al Farid vẫn chỉ là một ngôi mộ cổ được chạm khắc từ một ngọn núi đá nằm ở thành phố Meda'in Saleh, đỉnh cao của thời kỳ Nabatean.
Qasr al farid lâu đài cô đơn giữa sa mạc
 

Meda'in Saleh là một thành phố cổ của thời kỳ tiền Hồi giáo nằm ở miền bắc Saudi Arabia, nằm cách 1.400 km về phía Bắc của thủ đô Riyadh. Qasr al Farid nằm trên những tuyến đường thương mại cổ quan trọng nhất, liên kết phía bắc và phía nam của bán đảo Arab, và các trung tâm kinh tế, văn hóa nhất của vùng Lưỡng Hà, Syria và Ai Cập.  

Mặt tiền của ngôi mộ vẫn còn dang dở, điều đó cũng khiến nó trở nên thú vị và được  các nhà khảo cổ học quan tâm. Qasr al-Farid  được xây dựng trong thời thời hoàng kim của Nabataeans. Với khí hậu và thời tiết của vùng sa mạc đầy nắng, gió ngôi mộ cổ dường như vẫn nguyên vẹn dù trải qua khoảng thời gian 2.000 năm.
Qasr al farid lâu đài cô đơn giữa sa mạc
 
Đây là ngôi mộ to nhất  trong những ngôi mộ tại đây, kích thước ngôi mộ chính là biểu tượng cho địa vị xã hội của người quá cố.
Qasr al farid lâu đài cô đơn giữa sa mạc
 
Qasr al farid lâu đài cô đơn giữa sa mạc
 
Vào năm 2008, ngôi mộ được công nhận là di sản Liên Hợp Quốc. Và ngày nay ngôi mộ này đã không còn cô đơn nữa vì khách du lịch khắp nơi thường xuyên đến thăm. 
Môt số ngôi mộ khác trong quần thể mộ cổ của vùng sa mạc này:
Qasr al farid lâu đài cô đơn giữa sa mạc
 
Qasr al farid lâu đài cô đơn giữa sa mạc
 
Qasr al farid lâu đài cô đơn giữa sa mạc
 
Qasr al farid lâu đài cô đơn giữa sa mạc
 
Qasr al farid lâu đài cô đơn giữa sa mạc
 
Nhật Hạ (Ảnh: amusingplanet)