728 x 90

Đến thăm pháo đài cổ Golconda

Đến thăm pháo đài cổ Golconda
 Golconda Fort là một trong những pháo đài nổi tiếng của Ấn Độ, nằm ở thành phố Hyderabad, thủ phủ của bang Andhra Pradesh. ...
CanhDep.net
Đến thăm pháo đài cổ golconda
 Golconda Fort là một trong những pháo đài nổi tiếng của Ấn Độ, nằm ở thành phố Hyderabad, thủ phủ của bang Andhra Pradesh.
Đến thăm pháo đài cổ golconda
 Du khách sẽ phải đi một đoạn đường dài từ chỗ đỗ xe để đến cổng của pháo đài. Trên đường, bạn sẽ bắt gặp nhiều người dân địa phương và quán xá đậm chất Ấn Độ. Những hàng dừa nối dài tạo nên quang cảnh đầy bí ẩn.
Đến thăm pháo đài cổ golconda
Pháo đài được xây dựng trên ngọn đồi cao 120 m, với chu vi 5 km, gồm 4 pháo đài nhỏ, 11 km tường bao quanh. Hàng nghìn nô lệ khỏe mạnh ở châu Phi được đưa đến đây để xây dựng nên pháo đài hùng vĩ này. 
Đến thăm pháo đài cổ golconda
Bên trong pháo đài được xây dựng như một mê cung. Theo lời kể lại, việc xây dựng như vậy để quân địch khó đi sâu vào khu trung tâm pháo đài, nơi cất giữ nhiều bí mật. 
Đến thăm pháo đài cổ golconda
 Năm 1143, pháo đài bắt đầu xây dựng với nguyên liệu bằng bùn. Mãi đến năm 1507, Golconda mới được dựng lên từ những viên gạch
Đến thăm pháo đài cổ golconda
 Trải qua bao thăng trầm, những bức tường kiên cố vẫn giữ được lối kiến trúc xưa. Điều đáng chú ý là vật liệu chính để kết dính những tảng đá to lớn được làm từ lòng trắng trứng và sữa.
Đến thăm pháo đài cổ golconda
 Khách du lịch đến đây tham quan sẽ bị choáng ngợp bởi sự đồ sộ của những bức tường thành. Những bậc thang bằng đá cũng được xây dựng tỉ mỉ tạo thành lối dẫn lên nơi cao nhất của pháo đài.
Trên đường đi lên, bạn sẽ bắt gặp những người dân địa phương là tín đồ Hồi giáo trong những những bộ lễ phục bắt mắt.
Đến thăm pháo đài cổ golconda
 Đến đây, bạn không chỉ ghé thăm những phế tích cổ, lang thang quanh những bức tường bùn đất để tìm hiểu về các nền văn minh cổ đại ở Ấn Độ...
Đến thăm pháo đài cổ golconda
 ... mà còn có cơ hội gặp gỡ hoặc trò chuyện với những người dân ở khu vực lân cận để hiểu rõ hơn nét văn hóa đời sống ở đây.
Đến thăm pháo đài cổ golconda
 Điều đặc biệt thú vị là bất cứ tiếng động nào phát ra, dù từ cổng thành cũng đều có thể nghe được tại tòa nhà cao nhất của pháo đài. Nơi này gọi là Bala Hissar, cách cổng thành gần một km. Điều này minh chứng cho sự thông minh của người Ấn trong lĩnh vực xây dựng và kiến trúc.
Đến thăm pháo đài cổ golconda
 Vé vào cửa pháo đài có giá 50 INR (17.000 đồng) đối với người dân địa phương và 100 INR (34.000 đồng) với du khách nước ngoài. Pháo đài Golconda mở cửa từ 7h đến 20h các ngày trong tuần trừ thứ hai.
Đứng trên đỉnh Bala Hissar bạn sẽ ngắm nhìn toàn cảnh pháo đài, xa hơn là thành phố hyderabad đang phát triển. Không gian xưa cổ của những bức tường gạch rêu phong cùng cơn gió trời sẽ làm chuyến đi của bạn khó quên.
Theo Vnexpress